Lại xảy ra khủng bố ở Indonesia
(Cadn.com.vn) - Sau một thời gian tạm yên, nhất là cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống mới đây diễn ra một cách hòa bình, hôm qua (17-7), thủ đô Jakarta của Indonesia lại liên tiếp xảy ra 2 vụ khủng bố.
Theo kênh Truyền hình Metro TV của
Sau khi xảy ra 2 vụ nổ không lâu, Djali Yusuf, cố vấn của Tổng thống Indonesia cho biết, một quả bom chưa phát nổ đã được tìm thấy trong một phòng của khách sạn JW Marriott nằm ở thủ đô Jakarta. Cố vấn Yusuf nói rằng, quả bom trên đã được phát hiện và bị vô hiệu hóa lúc cảnh sát tiến hành kiểm tra khách sạn JW Marriott sau khi xảy ra vụ nổ bom tại tầng hầm của khách sạn này và vụ nổ tại khách sạn Ritz-Carlton. Cùng ngày, chỉ 2 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra các vụ nổ bom tại 2 khách sạn trên, TRUYềN hình Indonesia đưa tin: một chiếc xe đã phát nổ ngay lối vào đường cao tốc Muara Angke, phía bắc thủ đô Jakarta, làm 2 người thiệt mạng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ nổ này.
![]() |
Cảnh sát điều tra hiện trường vụ đánh bom ở khách sạn Marriott. Ảnh: AP |
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tuyên bố các vụ đánh bom phối hợp nhằm vào 2 khách sạn JW Marriott và Ritz-Carlton là “hành động khủng bố”. Lãnh đạo các quốc gia khác trên thế giới cũng lên án các vụ tấn công. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã lên án những vụ đánh bom “điên rồ”, đồng thời nhấn mạnh chủ nghĩa khủng bố vẫn là một mối đe dọa “rất rõ ràng”. “Các vụ tấn công phản ánh bản chất độc ác của những phần tử cực đoan hung bạo và nhắc nhở chúng ta rằng mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố vẫn rất rõ ràng. Chúng ta không có ưu tiên hàng đầu nào hơn việc phải đương đấu với mối đe dọa này, sát cánh các quốc gia khác vốn cùng chia sẻ cam kết cho một tương lai hòa bình và thịnh vượng hơn”, bà
Trong khi đó, Thụy Điển - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh Châu Âu (EU) - tuyên bố rằng khối này lên án các vụ đánh bom ở trung tâm Jakarta và bày tỏ sự đoàn kết với chính phủ quốc gia Đông Nam Á. Còn Thủ tướng Australia Kevin Rudd gọi các cuộc tấn công khủng bố này là “hành vi giết người hèn hạ, là hành động man rợ, vi phạm những nguyên tắc đạo đức cơ bản”. Phía
Những năm trước đây,
L.D.N